Chính Quyền Tỉnh KonTum Đến Trực Tiếp Để Giải Quyết Vấn Đề "Lệnh Dỡ Nhà Thờ Dak Jak"? - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
16 tháng 1, 2015

Chính Quyền Tỉnh KonTum Đến Trực Tiếp Để Giải Quyết Vấn Đề "Lệnh Dỡ Nhà Thờ Dak Jak"?


TNCG: Vào sáng hôm qua lúc 8h30 ngày 15/01/2015 cha Đaminh Trần Văn Vũ quản xứ giáo xứ Dak Jak có cuộc họp với UBND xã Đak Môn, trong cuộc cha được ông Huỳnh Ngọc Ly phó trưởng phòng nội vụ huyện Đắk Glei báo cho biết, bà phó bí thư tỉnh ủy tỉnh KonTum đến để trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của giáo dân để họ có thể giúp giải quyết vấn đề. Linh mục Đaminh Trần Văn Vũ đã rất vui mừng báo lại cho giáo dân của mình biết và nhắc giáo dân ăn mặc chỉnh tề, thật gọn gàng, nhắc nhở các thanh niên không được thô lỗ, manh động, ăn nói lịch sự để đón tiếp bà phó bí thư tỉnh ủy tỉnh KonTum.

Trong lúc đang cầu nguyện tại ngôi nhà thờ Dak Jak, giáo dân đã rất vui mừng khi nghe tin đó từ cha quản xứ báo về, giáo dân đã tập trung đông hơn tại nơi ngôi nhà thờ của mình, có nhiều người ngồi cả ngoài nắng để cho chờ được gặp người đại diện của chính quyền đến thăm, với hy vọng bà phó bí thư đển thăm để có thể giải quyết êm thấm những khúc mắc giữa giáo dân và chính quyền.

Càng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu, lúc 10h50 cha quản xứ lại nhận được tin từ bà phó chủ tịch xã Đắc Môn là bà phó bí thư tỉnh ủy tỉnh KonTum sẽ không còn đến thăm giáo xứ nữa. Bà chỉ đi họp để củng cố nhân sự ĐCSVN cho đợt bầu cử sắp tới. Chính quyền đã không quan tâm đến cuộc sống hoàn cảnh khó khăn của người dân, họ chỉ biết lo cho mình và lo cho cái ghế của mình.

Sự việc hôm qua, đã làm cho cha quản xứ và giáo dân giáo xứ Dak Jak không những mất niềm tin mà còn hoàn toàn thất vọng vào chính quyền tỉnh KonTum, không chỉ vì lời hứa của bà phó bí thư tỉnh Kontum mà là tất cả những sự việc xảy ra từ trước đến giờ, họ hứa rồi lại thất hứa, nói rồi lại không làm, cha quản xứ đã nói lời xin lỗi với giáo dân, vì cha biết rằng sẽ không có lời xin lỗi từ chính quyền, trong lòng chính quyền họ không bao giờ có người dân.

Một lần nữa, linh mục Vũ tiếp tục kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho chính quyền biết quan tâm tới nguyện vọng của người dân, biết tôn trọng giáo dân và tôn trọng lời nói của mình.

Nhỏ Bé Thôi - TNCG | 16/1/2015

Chính Quyền Tỉnh KonTum Đến Trực Tiếp Để Giải Quyết Vấn Đề "Lệnh Dỡ Nhà Thờ Dak Jak"? Reviewed by Unknown on 1/16/2015 Rating: 5 TNCG: Vào sáng hôm qua lúc 8h30 ngày 15/01/2015 cha Đaminh Trần Văn Vũ quản xứ giáo xứ Dak Jak có cuộc họp với UBND xã Đak Môn, trong...

Không có nhận xét nào: