Đức TGM Hà Nội Được Vinh Thăng Hồng Y - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
5 tháng 1, 2015

Đức TGM Hà Nội Được Vinh Thăng Hồng Y

Triết Giang: Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật ngày 4-1-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo “ Như đã thông báo vào ngày 14-2 tới đây, tôi có mở một Công nghị, trong đó tôi sẽ vinh thăng 15 Hồng y đến từ 13 quốc gia từ các châu lục thể hiện sự liên kết bất phân ly giữa Giáo hội Rô ma với giáo hội địa phương”. Sau đó Văn phòng Tòa thánh đã công bố danh tính các vị TGM sẽ được vinh thăng Hồng y là: Dominique Mamberti ( Chánh an Tòa Ân giải), Manuel Jose Macario di Nascimente (Thượng phụ Lisbon, Bồ Đào Nha), Berhaneyesus Demereww Souraphiel (Addis Abeba, Etiopia), Joh Dew Atcherley (Welington, Tân Tây Lan), Edorado Nenichelli (Anana- Osimo, Ý), Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (Hà Nội, Việt Nam), Charles Mauny Bo (Yagon, Miến Điện), Francis Xavie Krysysak Kovithavanij (Bankok, Thái Lan), Francesco Montenegro (Agrigento, Ý), Fernando Daniel Stola Berhouvet (Montevideo, Uruguay), Ricado Blazquez Perez (Vallodolid, Tây Ban Nha), Jose Luis Lacunza Maestrojuan (David, Pananma), Arlindo Gome Furtado (Santiago de Cape Verde (quần đảo Cape Verde), Joana Patita Paini Mafi (Tongo, đảo Tongo).

Ngoài ra Tòa thánh cũng thông báo sẽ vinh thăng cho 5 TGM có lòng bác ái là chứng từ cho tình yêu của Chúa Kitô. Đó là các TGM Jose de Jesus Rodriguez Pimento (Melizales), Luigi de Magitus ( Chánh án Tòa Ân giải), Joseph Karl Rauben (Sứ thần Tòa thánh), Lui Heto Villaba ( Tuccuzan), Julio Duare Lampa (Xai Xai).

Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (ảnh trên) sinh ngày 1-4-1938. Lúc nhỏ, học chủng viện Giáo hoàng học viện Thánh Piô X Đà Lạt những năm 1958-1967. Được thụ phong linh mục 21-12-1967. Từ năm 1972-1975 là Giáo sư rồi Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, Đà Lạt. Ngày 1-4-1975 được bổ nhiệm là chính xứ nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Ngày 10-9-1975 là Tổng đại diện giáo phận. Ngày 11-10-1991, được phong là Giám mục phó giáo phận và ngày 23-3-1994 chính thức là Giám mục chính tòa Đà Lạt. Trong Đại hội XI, Giám mục Nguyễn Văn Nhơn được bầu là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 22-4-2010, Tòa thánh bổ nhiệm là TGM phó có quyền kế vị Tổng Giám mục Hà Nội và chính thức là TGM từ ngày 13-5-2010. Khẩu hiệu Giám mục là “ Người phải lớn lên”. TGM Nguyễn Văn Nhơn biết tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Latinh. Đây là vị Hồng y thứ 6 người Việt Nam.

Triết Giang - Tác giả gửi TNCG
Đức TGM Hà Nội Được Vinh Thăng Hồng Y Reviewed by Unknown on 1/05/2015 Rating: 5 Triết Giang: Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật ngày 4-1-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo “ Như đã thông báo vào ngà...

Không có nhận xét nào: