Muốn “Thoát Trung” Phải “Thoát Cộng”! - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
26 tháng 4, 2015

Muốn “Thoát Trung” Phải “Thoát Cộng”!

Hồ Công Tâm: Làm sao mở Hội Diên Hồng,
Dân hô “Đánh”, Đảng bảo “Không đánh mà”!?
Đảng rằng “Còn Khựa còn ta”
Nếu mà đánh Khựa, bỏ bà Đảng sao?
Bạo quyền khủng bố đồng bào
Hễ hô chống Khựa, Đảng nào để yên!
Công an bắt bỏ tù liền!
Chống Tàu ắt hẳn bạo quyền không dung!
Toàn dân nếu muốn “thoát Trung”,
Bước qua xác chết “Trọng-Hùng-Dũng-Sang”!
“Thoát Trung” đâu có dễ dàng,
Nếu chưa “thoát Đảng, đừng hòng “thoát Trung”!
Vậy mà có lắm kẻ khùng
Hô hào về nước hiệp cùng “Đảng ta”!
Để rồi mắc kế gian tà
Bạo quyền tóm gọn kêu mà ai thương?!
Đảng nằm vùng rõ bất lương,
Thờ Tàu Khựa thật hết đường nói năng!
Đồng hương xin hãy nhớ rằng
Tay sai Tàu Khựa là thằng Vẹm đây!
Đảng còn tính chuyện đu dây
Moi tiền ông Mỹ, ông Tây bà đàm!
Hễ còn Đảng Vẹm ó đâm
Khó lòng thoát ách ngoại xâm giặc Tàu!

25/4/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Thơ ký sự/ kỳ 137)
Tác giả gửi TNCG
Muốn “Thoát Trung” Phải “Thoát Cộng”! Reviewed by Unknown on 4/26/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm: Làm sao mở Hội Diên Hồng, Dân hô “Đánh”, Đảng bảo “Không đánh mà”!? Đảng rằng “Còn Khựa còn ta” Nếu mà đánh Khựa, bỏ bà Đ...

Không có nhận xét nào: