Trung Tâm Hành Hương Núi Cúi Có Thể Trở Thành Nơi Đón Đức Thánh Cha - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 4, 2015

Trung Tâm Hành Hương Núi Cúi Có Thể Trở Thành Nơi Đón Đức Thánh Cha

GNsP‬ (19.4.2015) - Sài Gòn - Tin từ website Giáo phận Xuân Lộc, sáng 17.4 vừa qua, sau ngày bế mạc Hội Nghị Thường Niên Kỳ I, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đứng đầu là Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch đã cùng quý Đức Giám Mục thăm Trung Tâm Hành Hương Núi Cúi thuộc Giáo Phận Xuân Lộc.

Từ đỉnh Núi Cúi, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã giới thiệu với quý Đức Giám Mục về các công trình sẽ được xây dựng trên Núi Cúi. Ngài cũng cho biết thêm, nhà nước đã cấp cho Giáo phận 13,5 ha để xây dựng các công trình tại đây.

Đức cha Đaminh cũng giới thiệu ông Ngô Viết Nam Sơn với quý Đức Giám Mục. Ông Sơn được giới thiệu có bằng tiến sĩ về kiến trúc. Ông là con trai của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người đã có nhiều công trình nối tiếng ở Việt Nam ( như Dinh Độc Lập ở Sài Gòn hay nhà thờ Chính tòa Phủ Cam tại Huế). Kiến trúc sư Nam Sơn là người sẽ cộng tác với Giáo phận Xuân Lộc để xây dựng các công trình tại Núi Cúi.

Sau khi tham quan Núi Cúi, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho biết: "Nếu Đức Thánh Cha qua đây sẽ mời Đức Thánh Cha đến vùng này, bởi đây là nơi có thể đón được nhiều người đến đón Đức Thánh Cha nhất."

Những tháng vừa qua, một số thông tin nói tới việc Đức Thánh Cha sẽ sang thăm Việt Nam. Khi tới DCCT Sài Gòn dâng thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã nói: "hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ sang thăm Việt Nam vào cuối năm 2016 hoặc trong năm 2017."

Các tài liệu nói về Núi Cúi của Giáo phận Xuân Lộc cho biết, "Tháng 11/2013 Đức Cha Đaminh công bố xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Núi Cúi (mà Đức Cha đặt tên là Núi Cát Minh)."
"Ngày 13.03.2014, UBND Tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho TGM Xuân Lộc thành lập Trung Tâm Hành Hương và cho sử dụng 13,5 ha đất để xây dựng các công trình của Trung Tâm trên diện tích 45ha dất của Giáo Phận."

"Núi Cúi tọa lạc tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trước đây, Núi Cúi là một địa danh thuộc xứ Dốc Mơ, giáo hạt Gia Kiệm, tiếp giáp với giáo xứ Hiệp Nhất (Bến Nôm) thuộc giáo hạt Túc Trưng, nhìn về hồ Trị An, và cách quốc lộ 20 đi Đà Lạt khoảng 800 mét."

Vọng Xuân
Nguồn: Tin Mừng Cho Người Nghèo
--------------

Hội đồng Giám mục Việt Nam đến tham quan Trung Tâm Hành hương ĐỨC MẸ NÚI CÚI

Sáng nay 17.04.2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến tham quan Trung Tâm Hành hương ĐỨC MẸ NÚI CÚI tại Giáo Phận Xuân Lộc đang thi công.




Đoàn xe chở quý Đức Cha đến bên bờ Hồ Trị An phía dưới chân Núi Cúi

Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đang giới thiệu với quý Đức cha HĐGMVN về vùng đất Núi Cúi

Một vị trí bên bờ hồ Trị An rất đẹp

Quý Đức cha đang đứng trên đỉnh Núi Cúi nhìn xuống lòng hồ Trị An

Quý Đức cha dừng chân trên đỉnh Núi Cúi

Đức cha Đaminh giới thiệu với Đức Tổng Phaolo và quý Đức Cha : Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (người con của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ)

Quý Đức cha đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hồ Trị An




Quý Đức cha chụp hình lưu niệm trên đỉnh Núi Cúi

Núi Cúi tọa lạc tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trước đây, Núi Cúi là một địa danh thuộc xứ Dốc Mơ, giáo hạt Gia Kiệm, tiếp giáp với giáo xứ Hiệp Nhất (Bến Nôm) thuộc giáo hạt Túc Trưng, nhìn về hồ Trị An, và cách quốc lộ 20 đi Đà Lạt khoảng 800 mét.


Đức cha chánh Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Hiện Đức Giám Mục chính giáo phận đang điều hành công tác chuẩn bị xây dựng Trung Tâm dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại đây. Cộng tác trực tiếp với Ngài trong công việc xây dựng này có Đức Ông Tổng Đại Diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Cha quản hạt Gia Kiệm Phêrô Phạm Duy Liễm và cha chánh xứ Dốc Mơ Giuse Hoàng Minh Đường.

BTT Giáo Phận
 
Trung Tâm Hành Hương Núi Cúi Có Thể Trở Thành Nơi Đón Đức Thánh Cha Reviewed by Unknown on 4/19/2015 Rating: 5 GNsP‬ (19.4.2015) - Sài Gòn - Tin từ website Giáo phận Xuân Lộc, sáng 17.4 vừa qua, sau ngày bế mạc Hội Nghị Thường Niên Kỳ I, Hội Đồng ...

Không có nhận xét nào: