HT Mennonite Bình Dương Bị Tấn Công - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
3 tháng 6, 2015

HT Mennonite Bình Dương Bị Tấn Công

#‎GNsP‬ (03.06.2015) - Bình Dương - Mục sư Nguyễn Hồng Quang, một vị lãnh đạo của Hội thánh tin lành Mennonite cho biết:

“- Tối 27/5/2015: khoảng 20 công an vào kiểm tra hộ khẩu HT Mennonite Chuồng Bò (khu phố Tân Lập P. Đông Hòa, Dĩ An Bình Dương). Công an vào phòng 501, phòng riêng của Giáo Hội Mennonite do em Dương Mạnh Hùng con MS Dương Kim Khải tạm dung (nhà em Hùng bị cưởng chế tịch thu, mẹ chết 2011, cha đi tù chưa về, em không còn chổ ở).

Công an bắt em Hùng mở máy tính cá nhân cho họ lục soát, sau đó họ lập biên bản và lấy đi văn thư nội bộ của giáo hội. Ông Đat, cảnh sát khu vực nói đội an ninh thu giữ.

- Tối 30/5/2015: Nhiều côn đồ ném đá dữ dội vào Hội Thánh Chuồng Bò, tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng trong đêm, uy hiếp gia đình con cái MS Nguyễn Mạnh Hùng, sinh viên đang ngũ hoảng loạn, và làm vở cửa kiếng tầng 1 và tầng trệt của nhà.
Công an Bình Dương liên tục truy bức giáo hội Mennonite đến cùng! Do không ai truy tố xét xử chúng khi chúng xử dụng xã hội đen trong đàn áp tôn giáo tàn khốc tại Hội Thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước thị xã Bến Cát.

Tại Bình Dương, từ tháng 6/2014 đến nay vẫn còn chốt giữ Hội thánh và tiếp tục đánh đập tín hữu Mennonite nếu ai đến gần nhà thờ. Thậm chí tín hữu nhóm ké tại chi hội Tin lành Trưởng Lão cũng bị khủng bố bằng cách hăm dọa hay đi kèm sát khi đi nhóm”.

Các sự kiện này diễn ra trong lúc MS Nguyễn Mạnh Hùng, quản nhiệm Hội thánh Chuồng Bò đang có chuyến công tác về tình hình nhân quyền ở Việt Nam tại Bắc Mỹ.

Được biết lúc 13:00 ngày 28 tháng 5 năm 2015, MS Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi điều trần trước Tiểu ban Quốc tế Nhân quyền, thuộc Ủy ban Thường trực về Đối ngoại và Phát triển Quốc tế, Quốc hội Canada. MS Nguyễn Mạnh Hùng đến Quốc hội Canada với tư cách là nhân chứng đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam điều trần về sự bách hại, đàn áp Tôn giáo của các cấp chính quyền tại Việt Nam đối với 5 Tôn giáo lớn là: Cao Đài, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Tin Lành.

MS Nguyễn Mạnh Hùng cũng trình bày sự ngụy tạo pháp luật của chính quyền Hà Nội nhằm ngăn cản, tước bỏ quyền tự do tín ngưỡng đối với các nhóm Giáo hội không được nhà nước công nhận hợp pháp. Đặc biệt là Dự luật Tín ngưỡng Tôn giáo sắp ban hành tới đây nhằm trói buột, siết chặt quyền tự do Tôn giáo hơn nữa bằng cơ chế xin cho.

Ngày 01 tháng 6 năm 2015, MS Nguyễn Mạnh Hùng tham dự buổi tiếp tân, gặp gỡ một số Dân biểu tại Quốc hội Canada do hai dân biểu Judy Sgro và dân biểu Irwin Cotler đồng bảo trợ. Ông cũng gặp gỡ một số tổ chức phi chính phủ (NGO), một số chức sắc tôn giáo và tường trình lại buổi điều trần trước Quốc hội Canada với cộng đồng người Việt tại thành phố Toronto.

Cũng trong chuyến công tác này, MS Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tiếp tục vận động tại Hoa Kỳ, gặp gỡ một số Dân biểu Quốc hội Hoa kỳ, tổ chức phi chính phủ (NGO), chức sắc Tôn giáo và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.


GNsP
HT Mennonite Bình Dương Bị Tấn Công Reviewed by Unknown on 6/03/2015 Rating: 5 #‎GNsP‬ (03.06.2015) - Bình Dương - Mục sư Nguyễn Hồng Quang, một vị lãnh đạo của Hội thánh tin lành Mennonite cho biết: “- Tối 27/5/...

Không có nhận xét nào: