ĐTC Kêu Gọi Người Dân Hoa Kỳ Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo Của Chính Mình - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
28 tháng 9, 2015

ĐTC Kêu Gọi Người Dân Hoa Kỳ Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo Của Chính Mình

Thái Hà (27.9.20150) - Đức Thánh Cha Phanxicô hôm 26/9 đã kêu gọi người dân Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do tôn giáo của họ, bởi đó là món quà mà chính Thiên Chúa đã ban tặng cho họ.

Ngài đưa ra phát biểu trên trong bài diễn văn tại Tòa nhà Độc Lập (Independence Hall) ở Philadelphia, trong ngày cuối chuyến thăm Mỹ-Cuba của mình.

Đức Thánh Cha cho biết, việc viếng thăm nơi đây, "nơi sinh ra Hoa Kỳ" là một trong những điểm nhấn khi ngài đến Mỹ.

Đức Thánh Cha nói tiếp, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ khẳng định "mọi người nam và nữ sinh ra đều bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."

Những chân lý ấy, cũng giống như bất kỳ chân lý nào khác, phải được "liên tục tái khẳng định và bảo vệ,".

Lịch sử của Hoa Kỳ là "câu chuyện về một nỗ lực liên tục, kéo dài cho tới tận ngày nay, để thể hiện những nguyên tắc cao cả trên trong đời sống xã hội và chính trị."

Tại nơi có vị thế rất quan trọng đối với lịch sử nước Mỹ này, Đức Thánh Cha nói, ngài muốn trình bày về vấn đề tự do tôn giáo.

"Tự do tôn giáo chắc chắn có nghĩa là quyền được thờ phượng Thiên Chúa, một cách cá nhân và cộng đồng, theo tiếng gọi của lương tâm chúng ta. Tuy nhiên tự do tôn giáo, bởi bản chất của nó, vượt lên trên những nơi thờ phượng, vượt cả lĩnh vực của cá nhân và gia đình."

Đức Thánh Cha cũng nói về nhiều cuộc tấn công tự do tôn giáo hiện nay, được thực hiện bởi "các hình thức khác nhau của chế độ độc tài hiện đại", đang "tìm cách đàn áp quyền tự do tôn giáo, hoặc cố gắng giảm thiểu quyền này thành một thứ nét đẹp văn hóa, khiến cho [tôn giáo] không còn quyền cất tiếng nói cho trên những quảng trường công cộng, hoặc sử dụng tôn giáo như một cái cớ cho sự thù hận và tàn bạo."

Trong bối cảnh này, ngài nói, "các tín đồ của mọi tôn giáo khác nhau bắt buộc phải đồng thanh lên tiếng để kêu gọi cho hòa bình, sự khoan dung và tôn trọng phẩm giá cũng như quyền lợi của những người khác."

Thêm vào đó, Đức Thánh Cha kêu gọi, "Chúng ta hãy biết gìn giữ sự tự do, chăm sóc sự tự do, trong đó có tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do của mỗi gia đình, của mỗi người, tạo nên không gian cho những quyền khác."

"Xin cho quốc gia này, cũng như cho từng người các bạn được đổi mới trong lòng biết ơn, vì nhiều ơn lành và sự tự do mà các bạn được thụ hưởng… Và xin cho các bạn cũng biết bảo vệ những quyền này, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, vì nó đã được trao ban cho các bạn bởi chính Thiên Chúa. Xin Ngài chúc lành cho tất cả các bạn."

Đức Thiện
ĐTC Kêu Gọi Người Dân Hoa Kỳ Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo Của Chính Mình Reviewed by Unknown on 9/28/2015 Rating: 5 Thái Hà (27.9.20150) - Đức Thánh Cha Phanxicô hôm 26/9 đã kêu gọi người dân Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do tôn giáo của họ, bởi đó là món quà ...

Không có nhận xét nào: