Ông Trương Anh Đằng là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy có trụ sở tại thôn Tâm Ngọc, Xã Ninh Ích, Thị Xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, cho biết thường xuyên bị mời làm việc vì ông không chấp nhận ông Lê Văn Trung, Trưởng ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo tại đây thường xuyên phạm các giới luật của đạo như rượu chè, gái gú, không trai tịnh.
Ông Đằng nói rằng, ông bị ông Lê Văn Trung kiện lên chính quyền địa phương vì phản đối ông Trung không thực hiện các niêm luật của Đức Giáo Chủ truyền dậy mà sa đà vào các sắc dục, sau đó chính quyền sở tại đã nhiều lần mời ông Đằng lên làm việc và gây khó khăn cho ông cũng như gia đình.

Chúng tôi cũng được biết, ông Lê Văn Trung đã tiếm quyền và lạm quyền trong giáo hội Phật giáo Hào Hảo tại địa phương này, ông này tuyên bố với các tín đồ rằng ai theo ông thì có cơm ăn áo mặc, không sợ bị công an làm khó dễ, ngược lại thì chịu hậu quả.
Ông Lê Văn Trung cũng tham gia vào các tổ chức của bộ máy cầm quyền tại địa phương.
Hiện tại nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tại đây vẫn giữ được truyền thống của mình. Các tín đồ thuần túy cho rằng, cơ chế của nhà cầm quyền muốn can thiệp vào tôn giáo là để muốn điều khiển tôn giáo theo ý của họ. Hiện nay phật giáo Hòa Hảo có hai nhánh là phật giáo Hòa Hảo quốc doanh và phật giáo Hòa Hảo thuần túy.
Tại Việt Nam, quyền tự do tôn giáo thường bị xâm phạm nặng nề, nhất là những tôn giáo thiểu số, đã có nhiều bằng chứng cụ thể của các vụ đàn áp tôn giáo xảy ra, và thế giới luôn lên án Hà Nội xâm phạm quyền tự do tôn giáo trong các báo cáo của Liên Hợp Quốc.
Paulus Lê Sơn tường trình tư Khánh Hòa
Không có nhận xét nào: