ĐTC Lên Án: Dầu Và Vũ Khí Đã Quan Trọng Hơn Mạng Người - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 6, 2015

ĐTC Lên Án: Dầu Và Vũ Khí Đã Quan Trọng Hơn Mạng Người

GNsP‬ (17.06.2015)- Đức Thánh Cha Phanxicô vào hôm thứ hai vừa qua 15.06 nói rằng, “dầu và vũ khí những thứ mang lại kinh tế dường như được xem trọng hơn là mạng sống của hàng ngàn Kitô hữu ở Trung Đông, và trong khi người ta lên tiếng cho hòa bình và công lý thì lại khoan nhượng cho những con buôn của chết chóc.”

Những lời lên án trên của ĐTC được nêu lên trước các tham dự viên của Hội nghị khoáng đạt lần thứ 88 của ROACO tại Vatican

Hội nghị ROACO viết tắt từ “Reunion of Aid Agencies for the Oriental Churches” [Thảo luận viện trợ cho các Giáo hội Đông Phương] sẽ họp đến hết ngày hôm nay 17.06, nhằm đề ra những dự án giúp đỡ cho các Giáo hội Đông Phương, đặc biệt là tại Syria và Iraq với những gì đã chứng kiến được trước thảm trạng bạo lực mới đây tại khu vực này.

Tron bài diễn văn của mình, ĐTC nói rằng xung đột tiếp diễn ở Trung Đông “khiến chúng ta cảm giác rằng mùa đông băng giá trong lòng người dường như không bao giờ dứt,” và ngài nhấn mạnh rằng “mảnh đất này, hằn vết chân của những người tìm kiếm một nơi trú ẩn, đã đổ máu của nhiều người nam nữ, trong đó có nhiều Kitô hữu bị bách hại vì đức tin.”

ĐTC bày tỏ lòng biết ơn vì công việc và trải nghiệm hằng ngày của “những người con trai con gái của Giáo hội Đông Phương, cùng các mục tử của họ”, những người chia sẻ đau khổ với dân và mang những gánh nặng để lắng nghe và phục vụ được diễn ta qua các tổ chức đang hợp tác với Thánh bộ các Giáo hội Đông phương.

Ngài khuyến khích các đại diện tiếp tục hỗ trợ nhân đạo trong tư cách là Kitô hữu để thăng tiến con người và các quốc gia bằng lòng thương xót và cảm thông.

Ngài nói: “Như tôi viết trong Sắc chỉ Năm Thánh Lòng Thương xót, chúng ta hãy mở đôi mắt và nhìn vào sự đau khổ trong thế giới, nhìn vào các vết thương của quá nhiều anh chị em, những người đang bị chối bỏ phẩm giá của mình, và chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của họ để giúp đỡ.”
“Mong sao tiếng than khóc của họ trở nên tiếng than khóc nơi chúng ta và cùng nhau chúng ta có thể phá vỡ hàng rào vô cảm vốn thường ngự trị qua tính giả hình và ích kỷ.”

Nhìn lại bị kịch xảy ra trong các tháng vừa qua, ĐTC Phanxicô nói rằng phải làm cho lương tâm thế giới xoắn lên và mở đôi mắt ra để nhìn ra sự thật rằng các Kitô hữu đã từng hiện diện tại Trung Đông hơn một thiên niên kỷ qua.

ĐTC nói tiếp “do đó, đã có hàng loạt những sáng kiến để gây nhận thức và vươn đến những người đang bị ngược đãi bất công vì bạo lực.”

“Tuy nhiên, cần có một nỗ lực xa hơn nữa để xóa đi thỏa thuận ngầm rằng ‘mạng sống của hàng ngàn gia đình, đàn ông, đàn bà, trẻ em, và người già dường như không bằng dầu mỏ và vũ khí.”

“Vậy trong khi lên tiếng về hòa bình và công lý, thì thế giới này lại khoan nhượng cho những con buôn chết chóc tiếp tục hoạt động trên mảnh đất này.”

Với tất cả sự thổn thức trong lòng, ĐTC khuyến khích những người hiện diện hãy “tiếp tục phục vụ cho việc bác ái Kitô giáo nhằm lên án tất cả mọi sự chà đạp phẩm giá con người.”

ĐTC Phanxicô cũng nhắc nhở Hội nghị hãy dành sự quan tâm đặc biệt cho tình hình Ethiopia, Eritrea và Armenia.

Ngài nói rằng ROACO có thể giúp các cộng đoàn Kitô giáo cổ xưa cảm thấy mình cũng chung phần trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, đem lại cho mọi người, đặc biệt là người trẻ một chân trời hy vọng và phát triển.

ĐTC kết thúc bài diễn văn rằng “không có được điều này sẽ không thể chấm dứt làn sóng di cư, với hàng ngàn người con trai con gái của mảnh đất này đang đánh cược bằng cả tính mạng mình trên bờ biển Địa Trung Hải.”
GNsP (theo news.va)
ĐTC Lên Án: Dầu Và Vũ Khí Đã Quan Trọng Hơn Mạng Người Reviewed by Unknown on 6/18/2015 Rating: 5 GNsP‬ (17.06.2015) - Đức Thánh Cha Phanxicô vào hôm thứ hai vừa qua 15.06 nói rằng, “dầu và vũ khí những thứ mang lại kinh tế dường như ...

Không có nhận xét nào: